Ấn Độ khuyến khích người dân gửi vàng vào ngân hàng

Hồng Hạnh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 13/10/2015 21:55 GMT+7

Ấn Độ - một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới

VTV.vn - Bắt đầu triển khai từ tháng 11 tới, kế hoạch này sẽ cho phép người dân gửi vàng vào ngân hàng và lãi suất từ khoản gửi này được miễn thuế.

Mới đây, Chính phủ Ấn Độ đã cho ra mắt chương trình khuyến khích người dân gửi vàng tiết kiệm vào ngân hàng. Số vàng này sau đó sẽ được các ngân hàng cho các nhà chế tác trang sức hay vật dụng quý vay.

Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, chỉ trong năm ngoái, nước này đã nhập khẩu khoảng 600 tấn vàng. Ước tính ở nước này hiện nay, số lượng vàng có giá trị lên tới 700 tỷ USD đang được các tổ chức, cá nhân lưu trữ trong két sắt dưới dạng vàng miếng hay trang sức.

Hôm nay (3/10), vàng SJC tăng 250.000 đồng/lượng Hôm nay (3/10), vàng SJC tăng 250.000 đồng/lượng

VTV.vn - Hôm nay (3/10), giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng mạnh. Giá vàng SJC trong nước tăng khoảng 250.000 đồng/lượng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước