Ấn Độ: Ngành nhựa tái chế tạo hàng nghìn việc làm

Thụy Vân-Thứ tư, ngày 17/04/2013 18:01 GMT+7

Ảnh: VTV

 Ngành công nghiệp tái chế nhựa ở khu Bắc của Ấn Độ đang giúp cho quốc gia này tạo được hàng nghìn việc làm mỗi năm.

Tính tới thời điểm hiện tại, công nghiệp tái chế nhựa đã giúp cho khu bắc Ấn Độ tạo được hơn 40.000 việc làm với hơn 300 đơn vị được thành lập.

Ngành công nghiệp tái chế nhựa này có thể đem lại tiền sinh kế cho những người dân Ấn Độ đang phải sống dưới mức nghèo khổ khi họ có thể tích lũy nhựa và đem bán để tái chế. Điều này còn giúp cải thiện sự ô nhiễm môi trường.

Ông Harish Israni, chủ một xí nghiệp tái chế nhựa nói: “Tôi tin rằng tái chế nhựa không mất quá nhiều đầu tư. Một máy để tái chế nhựa cộng với 4, 5 người lao động làm nhiệm vụ phân loại và đưa nhựa vào máy, như vậy đã có thể tạo ra một đơn vị có lợi nhuận đem lại nguồn thu cho chính phủ và người dân. Chính phủ nên nỗ lực giảm tỷ lệ thất nghiệp từ chính những đơn vị nhỏ bé này”.

Chủ tịch Hiệp hội nhựa của Ấn Độ, ông Kanpur Sita Ram Shukla thực sự đánh giá rất cao số lượng việc làm mà ngành công nghiệp tái chế nhựa mang lại cho Ấn Độ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước