Ấn Độ tăng cường mua dầu mỏ từ Nga

VTV Digital-Thứ năm, ngày 02/06/2022 08:09 GMT+7

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trong khi EU đồng thuận cấm 90% dầu mỏ nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, Ấn Độ lại ngày càng đẩy mạnh mua dầu giá rẻ từ Nga.

Theo Refinitiv, ước tính lượng dầu thô của Nga xuất sang Ấn Độ ở mức 3,36 triệu tấn, riêng trong tháng 5 vừa qua. Con số này cao gấp gần 9 lần mức trung bình năm 2021 là hơn 382 nghìn tấn/tháng. Hiện dầu Urals của Nga có mức giá chiết khấu là khoảng 95 USD/thùng.

Ấn Độ vốn phải nhập khẩu 80% lượng dầu tiêu thụ trong nước, trong đó dầu Nga chỉ chiếm từ 2% - 3%. Tuy nhiên, khi giá dầu năm nay tăng vọt, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường mua dầu từ Nga.

Bên cạnh Ấn Độ, một quốc gia châu Á khác là Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh mua dầu từ Nga.

OilX - công ty dữ liệu về ngành công nghiệp dầu lửa, phát hiện thấy nhập khẩu dầu Nga vào Trung Quốc qua đường ống và tàu chở dầu đã tăng thêm 175.000 thùng/ngày trong tháng 4, tương đương tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu ban đầu cũng cho thấy nhập khẩu dầu Nga qua đường biển vào Trung Quốc thậm chí còn tăng mạnh hơn trong tháng 5 vừa qua.

Giới phân tích cho rằng một khi lệnh cấm vận dầu Nga được EU chính thức thực thi, Nga sẽ tìm khách hàng mới một cách quyết liệt, nhưng đó sẽ không phải là một việc dễ dàng.

Một phần lớn dầu Nga xuất khẩu sang châu Âu được vận chuyển qua đường ống. Việc đưa dòng dầu này chuyển hướng sang châu Á sẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng mới rất tốn kém và sẽ mất nhiều năm để xây dựng.

Đại gia dầu mỏ lãi kỷ lục Đại gia dầu mỏ lãi kỷ lục

VTV.vn - Tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia công bố mức lợi nhuận tăng chóng mặt, tới 82% trong quý 1, do giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tăng phi mã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước