Ấn Độ tăng thuế đối với điện thoại thông minh

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 11:14 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa tăng thuế đối với mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%.

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền New Delhi nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất trong nước cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập.

Chính sách này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới sức cạnh tranh của những hãng sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu như Apple hay Samsung.

Tháng 6/2017, Apple đã bắt đầu lắp ráp điện thoại iPhone SE tại một nhà máy ở Bangalore, tuy nhiên, các mẫu điện thoại khác vẫn được nhập khẩu hoàn toàn vào Ấn Độ. Hãng từng cố gắng thương thảo với giới chức Ấn Độ về việc mở rộng sản xuất, để đổi lấy ưu đãi thuế nhưng không thành công.

Ngoài điện thoại thông minh, các mặt hàng điện tử khác như lò vi sóng, ti vi, đèn LED, máy ảnh kỹ thuật số cũng sẽ đều bị tăng thuế nhập khẩu.

Ấn Độ trở thành thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới Ấn Độ trở thành thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới Năm 2017, 44 dân số thế giới sử dụng điện thoại thông minh Năm 2017, 44 dân số thế giới sử dụng điện thoại thông minh Năm 2020, thế giới sẽ có hơn 6 tỷ người dùng điện thoại thông minh Năm 2020, thế giới sẽ có hơn 6 tỷ người dùng điện thoại thông minh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước