Ấn Độ: Thâm hụt tài khoản vãng lai tăng mạnh

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/09/2015 16:47 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI vừa cho biết, thâm hụt tài khoản vãng lai tại nước này trong quý đầu của năm tài khoá 2015 – 2016 (từ tháng 4 đến tháng 6) là 6,2 tỷ USD.

Con số này cao hơn nhiều so với mức thâm hụt 1,3 tỷ USD - tương đương 0,2% GDP trong quý trước đó, nhưng đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kết quả này là do ngành xuất khẩu Ấn Độ hiện đang chững lại khi nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn và đầu tư nước ngoài sụt giảm.

Tuy nhiên, nền kinh tế số 3 châu Á hiện vẫn đang ở trong tình trạng khả quan hơn nhiều so với các nền kinh tế mới nổi khác khi đạt mức tăng trưởng kinh tế là 7% và đồng nội tệ phần nào được bảo vệ trước các biến động thị trường.

Ấn Độ đang lãng phí hàng chục triệu USD Ấn Độ đang lãng phí hàng chục triệu USD

VTV.vn - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiếu sự tính toán kĩ lưỡng gây lãng phí - đó là hiện trạng ở Ấn Độ khi nhiều dự án sân bay trị giá lên tới hàng chục triệu USD đã bị bỏ hoang.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước