An Giang ký kết xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/05/2019 14:52 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/5, tại An Giang, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo hợp tác thương mại gạo Việt Nam - Trung Quốc.

Trước khi bước vào hội thảo, các doanh nhân Trung Quốc đã được thưởng thức những hạt cơm được nấu từ các loại gạo đặc sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết đều đánh giá các loại gạo này đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường khác.

Đại diện Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp tham gia hội thảo lần này đến từ Hiệp hội lương thực Sơn Tây, Trung Quốc. Đây là những khách hàng rất tiềm năng. Bởi các doanh nghiệp này đã được Chính phủ cấp hạng ngạch nhập khẩu 180 ngàn tấn gạo, chiếm khoảng 10% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Hiệp hội lương thực Sơn Tây, Trung Quốc đánh giá cao chất lượng và giá cả của hạt gạo Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu tiểu ngạch và thắt chặt các điều kiện nhập khẩu chính ngạch. Doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu thì phải tuân thủ các quy định về kiểm dịch, mẫu mã và tham gia nhiều hơn vào việc quảng bá thương hiệu. Giới trẻ Trung Quốc hiện nay rất bận rộn nên có ít thời gian đi chợ mua gạo. Các doanh nghiệp Việt nên chú ý sản xuất những túi gạo có trọng lượng phù hợp rao bán trên các trang mạng điện tử để phục vụ phân khúc này.

Cũng tại cuộc hội thảo hôm nay (9/5), hai doanh nghiệp ở An Giang cũng đã ký 5 biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội lương thực Sơn Tây, Trung Quốc. Dù chưa chính thức mua gạo nhưng đây là bước khởi đầu để các doanh nghiệp An Giang có thể đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường đầy tiềm năng nhưng có nhiều rào cản này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước