Anh: Nhiều người gặp vấn đề nghiêm trọng trong kiểm soát tài chính

Anh Dũng (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 11:35 GMT+7

VTV.vn - Không ít người tại Anh đang gặp những vấn đề nghiêm trọng trong cách kiểm soát tài chính cá nhân của mình.

Những khoản nợ cá nhân với con số chóng mặt, khi nghĩ tới đã là vấn đề chẳng dễ dàng để chia sẻ, kể cả là với người bạn đời của mình. Đây được đánh giá là một trong những lý do chính gây mâu thuẫn giữa không ít cặp đôi ở Anh. Theo một thống kê mới đây, các cặp vợ chồng và cặp đôi tại Vương quốc Anh đang giấu nửa kia của mình tổng số nợ cá nhân lên tới gần 70 tỷ Bảng.

Theo tờ Độc Lập - The Independent, con số chính thức được đưa ra từ thống kê của công ty bảo hiểm Direct Line Life là tổng cộng 69,6 tỷ Bảng, với 8,3 triệu người Anh đang gánh những khoản nợ cá nhân mà nửa kia của mình không hề hay biết. Số nợ này phần nhiều là nợ tín dụng với 5,6 triệu người. Nợ cá nhân chiếm khoảng gần 1/2, chủ yếu đến từ các khoản vay bạn bè, gia đình, tiền vay chi trả cho con cái và phương tiện di chuyển.

Trong các cặp đôi đã kết hôn, 61% cho rằng nếu phải trao đổi hoặc thậm chí tranh cãi sẽ chọn các chủ đề như quan điểm chính trị hay tôn giáo và tránh nói về tình hình tài chính gia đình. Nhiều người cũng cho rằng, nợ cá nhân của mình không phải là vấn đề để vợ hoặc chồng phải cùng gánh vác. Khoảng 500 người được hỏi khẳng đinh sẽ không bắt đầu mối quan hệ hiện tại nếu họ biết được rõ ràng khả năng tài chính và các khoản nợ của đối phương.

Tờ The Times đưa ra cái nhìn rộng hơn với tình hình nợ cá nhân tại Anh. Theo đó, tính trung bình, mỗi một người dân Anh hiện đang nợ tới hơn 8.000 bảng. Với thu nhập thông thường, phải mất 15 tuần lao động để trả hết số tiền này. Ở mảng nợ tín dụng, trong năm vừa qua, cứ 4 người có một người chi trả quá hạn mức với con số ước tính chung khoảng 721 Bảng. Đại diện từ các tổ chức phân tích tài chính cho biết, số người đăng ký dịch vụ hỗ trợ giảm nợ tăng vọt trong 12 tháng trở lại đây. Không ít người nợ nhiều ngân hàng một lúc và tiếp tục chi tiêu đến khi không thể kiểm soát được, sau đó phải tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trong một nhan đề khác cũng trên tờ Độc Lập, việc không tự ý thức được khả năng tài chính cá nhân sẽ dẫn tới nhiều hậu quả khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến vợ hoặc chồng và những người thân xung quanh, do không có sự chuẩn bị tiền bạc trước các biến cố. Báo này đánh giá, cần có các biện pháp như tăng cường giáo dục về tiêu dùng, thông qua trường lớp hoặc các công cụ khác. Một điều luật sắp được bổ sung vào tháng 9 này cho phép sự can thiệp giúp đỡ với các cá nhân đang gánh quá nhiều nợ nần, có thể là giảm lãi suất vay hoặc thậm chí xoá hoàn toàn một số khoản nợ nhất định.

Sự can thiệp của cơ quan chức năng hoặc tổ chức tài chính có lẽ cũng không hoàn toàn có thể thay đổi vấn đề vì chủ yếu vẫn là do ý thức về tài chính của từng cá nhân. Có ý kiến cũng cho rằng, tốt hơn hết nếu đang có những khoản nợ nên thẳng thắn đối mặt và chia sẻ với người bạn đời của mình để đưa ra những giải pháp phù hợp nhất cho cả hai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước