Argentina yêu cầu ngân hàng Mỹ chuyển tiền thanh toán nợ

TCKD-Thứ năm, ngày 07/08/2014 10:41 GMT+7

Bộ Kinh tế Argentina ra thông báo, nước này sẽ yêu cầu Bank of New York Mellon và Citibank Argentina tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển hàng trăm triệu USD cho bên nắm giữ trái phiếu tái cơ cấu, bất chấp lệnh của Thẩm phán Mỹ Thomas Griesa.

Trước đó, Chính phủ Argentina đã gửi một khoản tiền tại các ngân hàng trung gian Citibank Argentina và Bank of New York Mellon để thanh toán nợ cho các bên nắm giữ trái phiếu. Thông báo của Bộ Kinh tế cũng khẳng định, số tiền này thuộc về các bên nắm giữ trái phiếu tái cơ cấu của Argentina.

Tuy nhiên, ông Griesa cho rằng, số tiền này là bất hợp pháp vì tòa án đã yêu cầu Argentina phải trả nợ đồng thời cho cả hai bên nắm giữ trái phiếu tái cấu trúc và chủ nợ. Vì vậy, hai ngân hàng Mỹ trên buộc phải ngừng giao dịch số tiền gửi này của Argentina.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước