Bắc Giang lên các phương án tiêu thụ vải thiều

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/05/2018 08:59 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều, ngoài đẩy mạnh truyền thông thường xuyên, Bắc Giang còn tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở trong và ngoài nước.

Năm nay, Bắc Giang có khoảng 6.000 ha vải thu hoạch sớm và 23.000 ha thu đúng vụ. Thời gian thu hoạch vải thiều sớm dự kiến bắt đầu từ ngày 25 - 30/5. Thu hoạch vải thiều chính vụ từ ngày 15/6 - 25/7.

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều, ngoài đẩy mạnh truyền thông thường xuyên, tỉnh Bắc Giang dự kiến tổ chức 3 hội nghị xúc tiến gồm Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại Bằng Tường, Trung Quốc; Diễn đàn về vải thiều cùng 52 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang và Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội.

Tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đàm phán với cơ quan chức năng của Trung Quốc về điều kiện xuất khẩu vải thiều chính ngạch sang nước này.

Áp lực tiêu thụ vải thiều Áp lực tiêu thụ vải thiều

VTV.vn - Chưa năm nào vải thiều lại sai trĩu quả như năm nay, vì vậy, bên cạnh niềm vui được mùa, với nhà nông là áp lực tiêu thụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước