Bắc Giang thu 5.300 tỷ đồng từ vụ vải thiều 2017

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 10:43 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - 5.300 tỷ đồng là tổng doanh thu từ vải thiều và các hoạt động phụ trợ cho mặt hàng này.

Đây là con số vừa được tỉnh Bắc Giang công bố về kết quả sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2017.

Giá trị sản xuất từ vải thiều ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Doanh thu phụ trợ đạt 1.800 tỷ đồng. Năm nay, sản lượng vải thiều của Bắc Giang giảm khoảng 40% so với năm ngoái, nhưng giá vải thiều tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần nên giá trị của mặt hàng này đã tăng đột biến. Địa phương này cho biết thêm, vụ vải năm nay, 60% sản lượng được tiêu thụ trong nước, còn lại 40% xuất khẩu.

Vải thiều Lục Ngạn xuất sang 3 thị trường tiềm năng mới Vải thiều Lục Ngạn xuất sang 3 thị trường tiềm năng mới Vải thiều được giá, lượng xuất khẩu tăng mạnh Vải thiều được giá, lượng xuất khẩu tăng mạnh Khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội Khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước