Bắc Giang tìm kiếm thị trường để tiêu thụ vải thiều

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/05/2018 16:20 GMT+7

Vải thu hoạch được lựa chọn, xử lý vệ sinh, kỹ thuật bảo quản trước khi đóng thùng xốp để chuyển đi tiêu thụ ở huyện Lục Ngạn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sản lượng vải thiều tăng gấp đôi so với năm ngoái nên tỉnh Bắc Giang có áp lực rất lớn cho việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang có gần 29.000 ha vải thiều, năm nay sản lượng tăng gấp đôi so với năm ngoái, ước đạt từ 150.000 - 180.000 tấn. Đây là áp lực rất lớn cho việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian thu hoạch vải thiều sớm dự kiến bắt đầu từ ngày 25-30/5; vải thiều chính vụ từ ngày 15/6-25/7. Đặc thù vải thiều có tính thời vụ cao, thời gian thu hoạch ngắn, khó khăn nhất là khâu sơ chế, đóng gói và bảo quản. Do đó, việc xuất khẩu sang các thị trường xa khó khăn, giá thành vận chuyển cao, làm giảm tính cạnh tranh.

Trong khi đó, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, chưa tiếp cận được nhiều doanh nghiệp lớn, có tiềm lực để xuất khẩu vải thiều, đa số vẫn là một số đối tác truyền thống qua các năm, chủ yếu là mua bán tiểu ngạch.

Áp lực tiêu thụ vải thiều Áp lực tiêu thụ vải thiều

VTV.vn - Chưa năm nào vải thiều lại sai trĩu quả như năm nay, vì vậy, bên cạnh niềm vui được mùa, với nhà nông là áp lực tiêu thụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước