Bàn giải pháp kiểm soát lạm phát 6 tháng cuối năm

Nguyễn Trung-Thứ bảy, ngày 09/07/2022 06:59 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Bộ Tài chính đã đưa ra hai kịch bản dự báo CPI bình quân năm nay tăng trong khoảng 3,87% - 4,42% nhưng sẽ phấn đấu để đạt dưới 4%.

Chiều 8/7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Ban chỉ đạo điều hành giá đã họp để bàn các giải pháp ổn định giá cả thị trường, góp phần kiềm chế lạm phát dưới 4% như mục tiêu Quốc hội đã đề ra.

Đại diện các bộ ngành cho rằng giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư chiến lược vẫn chịu áp lực lớn từ xu hướng tăng giá trên thế giới và nhu cầu tiêu dùng trong nước khi kinh tế phục hồi. Trước mắt cần tiếp tục không tăng giá điện và đảm bảo ổn định cung cầu các mặt hàng thiết yếu trong thị trường nội địa.

Thách thức lớn nhất trong những tháng cuối năm vẫn là phải ổn định được giá xăng dầu, mặc dù vừa qua, Ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến mức sàn và mấy ngày qua giá xăng dầu thế giới đã giảm sâu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, cho biết: "Chưa thể dự báo được xăng dầu sẽ thế nào trong 6 tháng cuối năm nên cần điều hành giá theo các qui định hiện hành nhưng cũng phải tính đến các dư địa trong đó có dư địa về thuế. Một số mặt hàng Nhà nước định giá như dịch vụ công, điện phải tính toán cho kỹ nhất là dịch vụ công giáo dục, y tế. Khi có xem xét điều chỉnh các bộ phải báo cáo thủ tướng để thống nhất quan điểm điều hành".

Phấn đấu giữ lạm phát cả năm dưới 4% Phấn đấu giữ lạm phát cả năm dưới 4%

VTV.vn - Đây là một trong nhiều chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá vào chiều 8/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước