Bất động sản nghỉ dưỡng hút nhà đầu tư sau dịch

Hòa An-Thứ năm, ngày 01/10/2020 10:43 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu tháng 9, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nhiều nhà đầu tư đã rục rịch tìm kiếm cơ hội đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, lượng giao dịch giảm mạnh chưa từng thấy trong nhiều năm.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các nhà đầu tư bất động sản lại nhanh chóng tìm kiếm danh mục đầu tư. Đáng chú ý, hiện nay, các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đều hạn chế nguồn cung sản phẩm mới, nên các nhà đầu tư nhanh chóng chuyển hướng ra các thị trường tiềm năng, nhất là khu vực ven biển.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp bất động sản cũng chuyển hướng sang đầu tư bất động sản ven biển tại các tỉnh, thành mới.

Bất động sản nghỉ dưỡng hút nhà đầu tư sau dịch - Ảnh 1.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các nhà đầu tư nhanh chóng tìm kiếm cơ hội đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Tại một số khu vực, như Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tuy hệ thống giao thông đầy đủ, nhưng bất động sản tại đây lại đang thiếu vắng những dự án mang tính thương mại chuyên biệt, phục vụ các nhu cầu thiết yếu của du khách như mua sắm, vui chơi. Nhận thấy tiềm năng, một số doanh nghiệp lớn đã đổ bộ triển khai các dự án ven biển như: Thera Premium, Rosa Alba Resort, hay The Seahara Phú Yên Shop Villas tại ven biển Nam Tuy Hòa. Các dự án khi hoàn thành sẽ trở thành tổ hợp thương mại biển, thúc đẩy kinh tế ban đêm tại địa phương này.

"Shop villa có không gian lớn hơn, diện tích lớn hơn. Nó có thể tạo ra khu mua sắm có quy mô, phù hợp với nhu cầu của người đi du lịch", ông Nguyễn Văn Đính - Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.

Bất động sản nghỉ dưỡng hút nhà đầu tư sau dịch - Ảnh 2.

Những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

"Nhiều nhà đầu tư chọn những truyền thống phi truyền thống để đầu tư, bởi nhu cầu về nghỉ dưỡng đang ngày càng gia tăng", bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, CBRE Việt Nam, cho biết.

Vừa qua, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã khởi động chương trình kích cầu du lịch nội địa lần 2. Theo các chuyên gia, đây sẽ thông tin tác động tích cực tới thị trường bất động sản ven biển, thu hút sự chú ý nhiều hơn của các nhà đầu tư.

Cảnh giác 'cò' đất mượn chiêu “ngân hàng phát mãi bất động sản” Cảnh giác "cò" đất mượn chiêu “ngân hàng phát mãi bất động sản”

VTV.vn - Thời gian gần đây, tình trạng dùng chiêu ngân hàng phát mãi để lừa bán đất "ma" lại bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước