Bloomberg: Hàn Quốc sẽ là “thỏi nam châm” hút vốn ngoại lớn nhất tại châu Á

P.V-Thứ hai, ngày 14/12/2020 14:51 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục nhưng hãng tin Bloomberg vẫn nhận định, Hàn Quốc sẽ là thỏi nam châm hút vốn ngoại lớn nhất tại châu Á trong năm 2021.

Hiện các quỹ đầu tư toàn cầu đang mua ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, đạt 58 tỷ USD từ đầu năm - một con số kỷ lục. Điều này góp phần đưa Kospi trở thành chỉ số chứng khoán chính tăng điểm mạnh nhất tại khu vực châu Á tính đến tuần qua.

Đà tăng 26% của Kospi đã nâng cao mức định giá của thị trường. Hệ số P/E của Hàn Quốc hiện đang ở mức 13,7 cao hơn trung bình 5 năm.

Bên cạnh đó, đồng Won cũng đang cạnh tranh với Nhân dân tệ ở ngôi vị đồng tiền tăng mạnh nhất châu Á. Lợi nhuận của các công ty thuộc Kospi được dự báo tăng trưởng 43% trong năm nay.

Bloomberg: Hàn Quốc sẽ là “thỏi nam châm” hút vốn ngoại lớn nhất tại châu Á - Ảnh 1.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc - Ảnh: Bloomberg.

Trong báo cáo về triển vọng năm 2021, Credit Suisse Group AG dự báo chỉ số của các thị trường mới nổi châu Á sẽ bước vào chu kỳ "siêu thu nhập" trong bối cảnh triển vọng thương mại toàn cầu gia tăng. Tại Hàn Quốc, thu nhập đang bật tăng từ mức đáy. Sự phục hồi sẽ có lợi cho những cổ phiếu như công nghệ, ô tô và ngân hàng.

Theo dữ liệu chính thức, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 27% trong 10 ngày đầu tiên của tháng 12. Riêng xuất khẩu chất bán dẫn leo dốc 52%. Các cuộc khảo sát của Bloomberg chỉ ra sau khi sụt giảm 3,9% năm 2020, xuất khẩu Hàn Quốc có thể tăng 5,5% vào năm 2021. Điều đó giúp tăng trưởng kinh tế bật tăng từ âm 1,1% năm 2020 lên 3,2% năm 2021.

Thương mại phục hồi cũng thu hút nhà đầu tư và thúc đẩy dòng chảy thụ động vào các quỹ giao dịch hối đoái của Hàn Quốc. Nhờ đó, đồng Won tăng giá hơn 6% trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước