Bloomberg: Khối nợ hộ gia đình tại Trung Quốc đạt gần 7.000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/04/2018 22:55 GMT+7

VTV.vn - Khối nợ hộ gia đình tại Trung Quốc đã liên tục tăng trong 10 năm liên tiếp, lên mức gần 7.000 tỷ USD, tương đương 50% GDP của nước này.

Nhận định của Bloomberg cho hay mức nợ hộ gia đình tăng vọt đang gây tác động xấu đến sức mua của người dân Trung Quốc. Nguyên nhân phần lớn là do cơn sốt nhà đất, khiến giá nhà đất ở Bắc Kinh và Thượng Hải tăng hơn 25% trong hơn hai năm qua, đẩy các khoản trả lãi vay thế chấp mua nhà tăng cao.

Lượng than nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh Lượng than nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo “Sốt” nhân lực AI tại Trung Quốc “Sốt” nhân lực AI tại Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước