Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định Made in Vietnam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/09/2019 18:05 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (25/9), Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định Made in Vietnam.

Đáp ứng điều kiện nào thì sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp được coi là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam. Đây là nội dung chính trong buổi hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định Made in Vietnam mà Bộ Công Thương vừa tổ chức sáng nay (25/9). 

Chương trình có sự tham gia của các đơn vị chức năng như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cũng khẳng định, Dự thảo Thông tư ghi nhãn vừa hoàn thiện sẽ giúp doanh nghiệp tránh được cáo buộc "gian lận xuất xứ". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước