Bộ TN&MT phản hồi về 71.000 sổ đỏ tồn đọng tại Thái Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/08/2018 14:49 GMT+7

Trong số 71.000 sổ đỏ, có hơn 20.000 sổ được cấp trước những năm 2000.

VTV.vn - Hiện Thái Bình còn tồn đọng hơn 71.000 sổ đỏ người dân chưa đến nhận. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ TN&MT đã lập đoàn kiểm tra thực tế trên tại tỉnh Thái Bình.

Ngay trong chiều qua (22/8), phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với đại diện Tổng cục Quản lý Đất đai để tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết vấn đề tồn đọng sổ đỏ.

Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai, trong số 71.000 sổ đỏ, có hơn 20.000 sổ được cấp trước những năm 2000. Thông tin ghi trên sổ đều ghi chung chung, không rõ ràng. Với những sổ này, Cục sẽ tiến hành tiêu hủy ngay trong tháng 9 tới.

Đối với số sổ đỏ còn lại được cấp theo đúng quy định pháp luật hiện hành nhưng chưa trao là do người dân không nộp phí trước bạ. Bộ đã hướng dẫn Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình sớm thông báo trực tiếp đến từng người dân, hạn trong 90 ngày nếu người dân không đến nhận sẽ đưa vào lưu trữ, quản lý.

Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, nguyên nhân tồn đọng sổ đỏ là do thay đổi giữa Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013 trong quy trình cấp sổ đỏ. Thực trạng tồn đọng sổ đỏ chưa trao đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương, không riêng ở Thái Bình. Bộ sẽ tiếp tục rà soát và sớm có giải pháp xử lý dứt điểm vấn đề này.

Sẽ kiểm tra vụ cấp sổ đỏ 'dinh vua Mèo” ở Hà Giang Sẽ kiểm tra vụ cấp sổ đỏ "dinh vua Mèo” ở Hà Giang

VTV.vn - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ lên Hà Giang để kiểm tra việc cấp sổ đỏ “dinh Vua Mèo” cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước