Brazil đầu tư 64 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng

Thanh Hiệp (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 16:26 GMT+7

Brazil đầu tư 64 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng

VTV.vn - 64 tỷ USD là số tiền mà chính phủ Brazil dự định đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nhằm kích thích sự phát triển kinh tế nước này.

Theo Tổng thống Dilma Rousseff, nguồn vốn đầu tư trên sẽ tác động ngay tới sự phát triển của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân cũng như tạo thêm nhiều công ăn việc làm khi mà tỷ lệ người thất nghiệp ở Brazil hiện đã lên tới 8%.

Trong trung và dài hạn, chính sách này sẽ góp phần làm tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm của Brazil tại thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu.

Dự kiến, ngân hàng Trung ương Brazil sẽ đầu tư từ 70 - 90% tổng số vốn kể trên, số còn lại sẽ đến từ các ngân hàng tư nhân và các nhà đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước