Bùng nổ kinh doanh homestay tại Bắc Kinh

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 04/12/2020 11:39 GMT+7

VTV.vn - Trong khi du lịch toàn cầu đang vật lộn để thích ứng với tác động của COVID-19, các homestay tại Bắc Kinh, Trung Quốc đang đạt được kết quả kinh doanh ngày càng tích cực.

Sau khi tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh được kiểm soát, các cơ sở lưu trú ở vùng ngoại ô thành phố đã mở cửa trở lại với lượng đặt phòng tăng đột biến, khi nhiều người dân địa phương có xu hướng chọn đi nghỉ cuối tuần tại đây thay vì đi du lịch xa.

"Từ ngày 31/3, khi chính phủ cho phép chúng tôi mở lại hoạt động kinh doanh đến cuối tháng 10, chúng tôi đã ghi nhận mức doanh thu gần 2 triệu Nhân dân tệ. Trong khi đó, doanh thu của chúng tôi trong nửa cuối năm ngoái chỉ đạt khoảng 800.000 Nhân dân tệ", anh Ma Ying, chủ cơ sở lưu trú tại quận Diên Khánh, Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết.

Bùng nổ kinh doanh homestay tại Bắc Kinh - Ảnh 1.

Sau khi dịch bệnh tại Bắc Kinh được kiểm soát, các cơ sở lưu trú ở vùng ngoại ô thành phố đã mở cửa trở lại với lượng đặt phòng tăng đột biến. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Nằm ở phía Tây Bắc thành phố Bắc Kinh, quận Diên Khánh là nơi có một số địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022. Khu vực này hiện cũng đang chuẩn bị một loạt các cơ sở lưu trú hạng trung và cao cấp để tăng cường khả năng đón du khách.

"20 ngôi nhà trong làng của chúng tôi đã được cải tạo để có thể đón khoảng 300 du khách. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với các khu nghỉ mát trượt tuyết địa phương để những du khách đến đây có thể dễ dàng tham gia các môn thể thao mùa đông", anh Zhang Haichao, chủ cơ sở lưu trú tại quận Diên Khánh, Bắc Kinh, Trung Quốc, chia sẻ.

Bùng nổ kinh doanh homestay tại Bắc Kinh - Ảnh 2.

Nhiều người dân địa phương có xu hướng chọn đi nghỉ cuối tuần tại các homestay thay vì đi du lịch xa. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Theo dữ liệu từ triển lãm homestay được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cuối tháng 11 vừa qua, gần 700 cơ sở kinh doanh homestay với khoảng 2.000 căn nhà tại vùng ngoại ô Bắc Kinh hiện đang tham gia phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Được biết, các cơ sở này đã thu hút được gần 10 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 96 triệu USD) vốn đầu tư, qua đó tạo nên động lực mới cho nền kinh tế nông thôn của thành phố.

Du lịch Trung Quốc rơi vào “vòng xoáy khó khăn” vì COVID-19 Du lịch Trung Quốc rơi vào “vòng xoáy khó khăn” vì COVID-19

VTV.vn - Năm nay, ngành công nghiệp không khói của Trung Quốc đại lục liên tục rơi vào các “vòng xoáy khó khăn” vì đại dịch COVID-19, chưa biết khi nào mới có thể vực dậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước