Các công ty đa quốc gia có thể sẽ định hình lại chuỗi cung ứng rời xa Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của 54% các công ty, trong đó nhiều nhất là các tập đoàn sản xuất ô tô.

Rõ ràng dịch COVID-19 bùng phát đang có những tác động không nhỏ đối với chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn đa quốc gia trên thế giới vốn phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy của Trung Quốc.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để đánh giá những tác động tới doanh thu nhưng một số chuyên giá nhận định, một bản kế hoạch về dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng là việc các tập đoàn đa quốc gia nên tính đến lúc này.

Những hệ quả gây ra từ sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc đã là chủ đề được mổ xẻ liên tục trong năm vừa qua, khi các đòn thuế quan được Mỹ tung ra. Và giờ với sự lây lan của COVID-19, nhiều tập đoàn đa quốc gia càng cảm nhận rõ hơn những tác động của sự phụ thuộc này dù là mang tính thời điểm.

Công ty Daikin Industries của Nhật Bản cho biết đang xem xét việc chuyển dây chuyền lắp ráp máy điều hòa không khí đến Malaysia hoặc bất kỳ nơi nào khác từ thủ phủ Vũ Hán - nơi vẫn đang bị đóng chặt cửa khẩu. Hay như công ty Meiko Electronics - vốn sản xuất bảng mạch ô tô - đặt trung tâm sản xuất lớn nhất của họ tại Vũ Hán cũng đang cân nhắc chuyển dần chuỗi sản xuất sang các cơ sở tại Nhật Bản hoặc Việt Nam.

Một cuộc khảo sát vừa được thực hiện tuần trước bởi Câu lạc bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Thượng Hải cho hay, sự bùng phát của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của 54% các công ty, trong đó nhiều nhất là các tập đoàn sản xuất ô tô. Kế hoạch tìm kiếm những nguồn cung ứng linh kiện thay thế đã được tính đến.

Nissan Motor đã phải 3 lần tạm dừng dây chuyền sản xuất tại một nhà máy lắp ráp ô tô tại Fukuoka.

Sự thiếu hụt các bộ phận của Trung Quốc cũng đã thúc đẩy GM Hàn Quốc - công ty con của General Motors - đình chỉ sản xuất tại nhà máy Bupyeong gần Seoul trong hôm nay và ngày mai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước