Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 19:48 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp đang đẩy nhanh công suất cũng như đưa ra thị trường các mẫu mã mới để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, thời điểm này các đơn vị giao nhận hàng hóa cũng đang có những kế hoạch tăng thêm cả nhân lực và thời gian để phục vụ dịp Tết. Bởi dự tính nhu cầu giao nhận dịp cuối năm thường tăng 50% so với các tháng khác trong năm.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết dự kiến lượng hàng hóa tiêu dùng năm nay sẽ tăng mạnh hơn so với những năm trước khoảng từ 12 - 15%. Do vậy, để đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, Bộ đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo người tiêu dùng mua được hàng hóa chất lượng, nhất là mặt hàng thịt lợn. 

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ triển khai các điểm bán hàng bình ổn giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, các điểm bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại cũng sẽ được yêu cầu tăng thời gian bán hàng trong những ngày giáp Tết với mục tiêu người dân sẽ mua được đầy đủ hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Siết chặt quản lý hàng hóa phục vụ Tết Siết chặt quản lý hàng hóa phục vụ Tết

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tăng cường kiểm tra trên toàn tỉnh để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước