Các hãng thời trang cao cấp sản xuất khẩu trang, dung dịch rửa tay chống COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/03/2020 16:44 GMT+7

VTV.vn - Nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới đã chuyển sang sản xuất khẩu trang, dung dịch rửa tay, nhằm thể hiện trách nhiệm của DN trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Khẩu trang là sản phẩm chủ đạo của những hãng thời trang danh tiếng như: Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent trong mùa dịch. Bên cạnh đó, Tập đoàn Kering sở hữu các thương hiệu trên cũng sẽ mua 3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc để cung cấp cho các nhân viên y tế tại Pháp.

Đối thủ lớn của Kering là Tập đoàn LVMH, chủ sở hữu thương hiệu Louis Vuitton, cũng đã lấn sân sang lĩnh vực sản xuất đồ y tế, cụ thể là dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Hãng bia Ambev tại Brazil cũng nhanh chóng cho ra sản phẩm dung dịch rửa tay sát khuẩn, và cung cấp 5000 chai tới bệnh viện địa phương tại Sao Paolo.

Hiện các doanh nghiệp trên thế giới đều đang đứng trước những khó khăn do phải cho các cửa hàng ngừng hoạt động, các sự kiện bị hủy bỏ, doanh thu sụt giảm, nhân viên phải nghỉ việc hoặc làm việc từ xa. Tuy vậy, với những doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, đây là điều đáng được ghi nhận.

Apple tặng 9 triệu khẩu trang đối phó với đại dịch COVID-19 Apple tặng 9 triệu khẩu trang đối phó với đại dịch COVID-19

VTV.vn - Đây là thông tin mới được công bố bởi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước