Các ngân hàng báo lãi kỷ lục trong 3 tháng đầu năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 17:25 GMT+7

JPMorgan Chase là ngân hàng có lãi lớn nhất 3 tháng đầu năm 2018. Ảnh minh họa: Reuters.

VTV.vn - Đại gia ngân hàng JPMorgan Chase lãi 8,7 tỷ USD, lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Mỹ. Đứng ở các vị trí tiếp theo là các ông lớn như Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs.

Trong báo cáo kinh doanh 3 tháng đầu năm mới cập nhật, hàng loạt các ngân hàng lớn tại Mỹ đã ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục, trong bối cảnh kinh tế Mỹ mạnh lên, kéo theo nhu cầu vay mua nhà, mua xe và kinh doanh của người dân tăng mạnh.

Các chuyên gia cho rằng ngành ngân hàng đang nhận được cú hích mạnh từ luật cải tổ thuế, khi thuế doanh nghiệp giảm từ 35% xuống 21%.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác được cho là sự biến động trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu công nghệ lao dốc, mối lo về lạm phát, chiến tranh thương mại đã khiến lượng giao dịch của khách hàng tăng vọt. Đây là "mỏ vàng" với các công ty tại Phố Wall.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác cũng được quan tâm là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn đang tăng vọt, còn kỳ hạn dài lại giảm xuống. Việc này không tốt với các ngân hàng vốn trả lãi theo mức lãi ngắn hạn và cho vay theo mức dài hạn. Đó là lý do vì sao nhà đầu tư chưa mặn mà đổ xô mua cổ phiếu ngân hàng.

Cổ phiếu ngân hàng: Lực kéo cho thị trường chứng khoán năm 2018? Cổ phiếu ngân hàng: Lực kéo cho thị trường chứng khoán năm 2018? Cổ phiếu Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ hấp dẫn hàng đầu thế giới Cổ phiếu Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ hấp dẫn hàng đầu thế giới 5 triệu thẻ ngân hàng Mỹ bị đánh cắp dữ liệu 5 triệu thẻ ngân hàng Mỹ bị đánh cắp dữ liệu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước