Các ngân hàng ở Phố Wall "bội thu" phí IPO

Anh Quang-Thứ năm, ngày 08/07/2021 10:26 GMT+7

VTV.vn - Theo hãng tin CNBC, các ngân hàng đầu tư lớn đã bỏ túi gần 400 triệu USD tiền phí bảo lãnh phát hành từ các vụ IPO tại Mỹ.

Tuần trước là tuần bận rộn nhất 17 năm của thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Mỹ, mang về cho các ngân hàng đầu tư hàng đầu ở Phố Wall những khoản phí khổng lồ.

Hãng tin CNBC cho biết, các ngân hàng đầu tư lớn đã bỏ túi gần 400 triệu USD tiền phí bảo lãnh phát hành từ các vụ IPO tại Mỹ. Ít nhất 14 công ty đã huy động được từ 100 triệu USD trở lên thông qua IPO trên sàn Nasdaq và Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) trong tuần trước, đánh dấu tuần rực rỡ nhất của thị trường IPO tại đây kể từ năm 2004. Phí bảo lãnh phát hành dao động từ 2%-7% tổng số vốn huy động được.

Như thường lệ, Goldman Sachs và Morgan Stanley là hai ngân hàng đầu tư thu được nhiều phí IPO nhất, bằng việc bảo lãnh phát hành cho Didi và công ty cung cấp phần mềm an ninh mạng SentinelOne - hai vụ IPO lớn nhất tuần trước.

Coupang - “Amazon Hàn Quốc” IPO thành công trên đất Mỹ Coupang - “Amazon Hàn Quốc” IPO thành công trên đất Mỹ

VTV.vn - Nền tảng thương mại điện tử Coupang (Amazon của Hàn Quốc) đã thành công trong kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở New York, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước