Các ngân hàng rời bỏ London khó tìm trụ sở mới

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/09/2016 22:34 GMT+7

VTV.vn - Các ngân hàng có ý định rời khỏi London phải đối mặt với nguy cơ khó tìm được trụ sở mới tại các thành phố cạnh tranh với trung tâm tài chính này.

Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit khiến nhiều ngân hàng tại London phải đau đầu vì sẽ rất khó để tìm được trụ sở mới.

Theo Công ty tư vấn bất động sản Savills, hiện tỷ lệ mặt bằng tại các quận tài chính ở Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), và Amsterdam (Hà Lan) đang ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Trong khi đó, với số lượng hàng nghìn nhân viên, các ngân hàng có ý định rời khỏi London sẽ khó có thể tìm được một chỗ trú chân tại những thành phố lớn này.

Hiện London đang bị nghi ngờ khó giữ được vị thế trung tâm tài chính toàn cầu hậu Brexit, từ đó có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước