Các nước Vùng Vịnh đứng trước nguy cơ khủng hoảng nợ

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 01/12/2020 14:25 GMT+7

Từ trước đến nay, một cuộc khủng hoảng nợ vẫn là khái niệm lạ lẫm tại Vùng Vịnh. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nhiều quốc gia Vùng Vịnh đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ. Đây là nguy cơ được nói đến nhiều tại Trung Đông trong thời gian gần đây.

Từng được xem là một trong những khu vực thịnh vượng nhất thế giới, nhưng Vùng Vịnh nay đang phải đối mặt với một thực tế hoàn toàn trái ngược, bởi đại dịch và giá dầu hạ.

Khó khăn ngân sách là điều được người ta nói nhiều tại Vùng Vịnh thời gian gần đây. Tuy nhiên từ trước đến nay, một cuộc khủng hoảng nợ vẫn là khái niệm lạ lẫm tại Vùng Vịnh, vốn luôn tự hào về sự thịnh vượng nhờ dầu mỏ.

Theo trang mạng Al Jazeera, như tại Kuwait, một cuộc khủng hoảng nợ là điều đang lờ mờ hiện ra. Sự nguy hiểm là ở chỗ 90% công dân Kuwait đang ăn lương nhà nước, khiến nước này phải duy trì một mức chi ngân sách khổng lồ. Với chi ngân sách như hiện nay, giá dầu phải ở mức 86 USD/thùng mới đủ để Kuwait nuôi được hết bộ máy công chức của mình.

Cách đây không lâu, Moody's đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Kuwait lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài dầu, nước này còn có các khoản đầu tư trị giá hơn 530 tỷ USD tại nhiều thị trường trên thế giới, nhưng điều đó được cho vẫn không đủ cho mức chi ngân sách như hiện nay của Kuwait.

Các nước Vùng Vịnh đứng trước nguy cơ khủng hoảng nợ - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Mina Abdullah tại Kuwait. (Ảnh: Asharq AL-awsat)

Trong khi đó, sau khi kết thúc giai đoạn đóng cửa nền kinh tế vì COVID-19, người ta lại thấy người dân Kuwait nhanh chóng đổ đến những cửa hiệu xa xỉ như Cartier, rủng rỉnh tiền bạc, chi tiêu. Còn nhà nước vẫn căng mình vay nợ.

Nguy cơ ngập trong nợ không phải là câu chuyện của riêng Kuwait. Nhiều nền kinh tế dầu mỏ tại Trung Đông được cho cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tương tự.

Chỉ còn cách vay nợ, nhưng người ta không nhìn thấy được những nền kinh tế này sẽ thu được từ đâu để trả những khoản nợ của mình. Đa số vẫn đang sống chủ yếu từ các nguồn thu từ dầu. Dầu xuống giá, trong khi sự phát triển của nền kinh tế phi dầu mỏ vẫn chỉ chủ yếu ở những kế hoạch, lời cam kết hay chương trình ưu tiên.

Trong tình huống như hiện nay, con đường duy nhất cho các nước Vùng Vịnh là phải "thắt lưng buộc bụng", không thể nào nhà nước vay nợ, còn người dân vô tư sống giàu sang nhờ "bầu sữa" ngân sách.

Theo trang mạng chuyên về kinh tế tài chính của Trung Đông AMEinfo, tới đây, Oman sẽ là nước Vùng Vịnh đầu tiên quyết định đánh thuế vào người thu nhập cao. Đây được xem là bước đi không thể khác, khi theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, giá dầu sẽ chỉ ở mức trung bình dưới 42 USD/thùng trong năm 2020 và dưới 47 USD/thùng vào năm 2021, khiến các nước Vùng Vịnh sẽ thâm hụt khoảng 224 tỷ USD.

COVID-19 làm trầm trọng thêm khủng hoảng nợ COVID-19 làm trầm trọng thêm khủng hoảng nợ

VTV.vn - Tại một ngôi làng ở tỉnh Siem Reap, Campuchia, COVID-19 đang đẩy nhiều người rơi vào cảnh mất việc làm. Nhiều người lo mất đất, mất nhà vì những khoản vay lãi suất cắt cổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước