Các tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực phục hồi kinh tế của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/02/2022 12:46 GMT+7

VTV.vn - Các tổ chức quốc tế đánh giá cao Việt Nam luôn lắng nghe, kết nối chặt chẽ với hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, từ đó củng cố lòng tin của nhà đầu tư.

Tuần qua, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2022, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thông điệp của Thủ tướng về một Việt Nam quyết tâm phục hồi kinh tế hậu đại dịch đã được cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài hưởng ứng.

"Bây giờ chúng tôi đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nói chung và Thủ tướng nói riêng. Mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Chính phủ được thể hiện ở chỗ là Chính phủ Việt Nam có chính sách phù hợp và sau đó là cộng đồng doanh nghiệp cung cấp vốn, cung cấp kiến thức chuyên môn, chấp nhận cùng chia sẻ rủi ro để đạt được kết quả", Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Alain Cany cho biết.

Các tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực phục hồi kinh tế của Việt Nam - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

"Bằng việc đề ra những mục tiêu đầy tham vọng, cũng như kêu gọi sự chung tay hợp lực của cộng đồng quốc tế, tôi nghĩ Việt Nam đang đi rất đúng hướng. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và đặc biệt là hướng tới kinh tế bền vững, kinh tế xanh", ông Arne-Kjetil Lian, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, nhận định.

"Việt Nam đã thể hiện một năng lực phi thường để kiên cường và ứng phó với các tác động của đại dịch. Vì vậy, tôi nghĩ vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế đã trở nên rất quan trọng sau đại dịch và phát biểu của Thủ tướng rất được hoan nghênh", ông Jonathan Pincus, Cố vấn kinh tế cao cấp của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), nói.

Các đại gia toàn cầu như Samsung, Nokia, Intel, Foxconn, Pegatron, Wistron, Lego sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam vào đầu năm 2022, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam.

"Rõ ràng là Việt Nam có một nền kinh tế rất mở với nhiều Hiệp định thương mại hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chính vì thế, Việt Nam ngày càng tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu", Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham) Alexander Christopher Falter nhấn mạnh.

"Triển vọng tươi sáng trong năm 2022" cũng là những gì Báo cáo mới nhất của Công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới (CBRE) châu Á mô tả, khi nói về thị trường bán lẻ của Việt Nam, trong khi lĩnh vực này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn còn chịu nhiều tác động của COVID-19.

Việt Nam là 'mắt xích' không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu Việt Nam là "mắt xích" không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu

VTV.vn - Hàng loạt các tổ chức và định chế tài chính lớn trên thế giới đều đưa ra nhận định kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước