Các tổ chức quốc tế tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/04/2022 20:02 GMT+7

Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí.

VTV.vn - Một loạt các tờ báo kinh tế và tổ chức quốc tế lớn nhắc tới Việt Nam như một trung tâm sản xuất của khu vực, là quốc gia phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta quý I/2022 đạt trên 5% vừa qua là mức tăng trưởng cao nhất của quý I trong 3 năm gần đây - cũng là khoảng thời gian mà nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch COVID-19. Trong đó, hầu hết các ngành lĩnh vực đều đang trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Một loạt các tờ báo kinh tế và tổ chức quốc tế lớn đã quan tâm tới sự tăng trưởng này và nhắc tới Việt Nam như một trung tâm sản xuất của khu vực, là quốc gia phát triển nhanh nhất Đông Nam Á với dự báo đà tăng trưởng cao năm nay.

Theo nhận định của HSBC, GDP Việt Nam trong quý I/2022 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này nói lên một thông điệp rất rõ ràng là Việt Nam đã lấy lại đà phục hồi ổn định vững vàng.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings thì khẳng định "Triển vọng tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ: Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ tăng tốc lên 6,1% vào năm 2022 và 6,3% vào năm 2023 từ mức 2,6% năm 2021, dẫn đầu là sự phục hồi của nhu cầu trong nước, xuất khẩu mạnh và dòng vốn FDI cao, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất".

Tuy có những tín hiệu khởi sắc, nhưng báo chí quốc tế và các chuyên gia cũng đưa ra những cảnh báo. Theo tờ Nikkei Asia, xuất khẩu tăng 14% nhưng sự tăng vọt của giá nguyên liệu vẫn là mối lo ngại.

"Khi chúng ta bị gián đoạn chuỗi cung ứng, khi giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu tăng nhanh, cũng như gián đoạn trong lĩnh vực vận chuyển và tiêu thụ tại một số thị trường tiêu dùng lớn như Trung Quốc đều có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam", ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành, Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hà Nội nhận định.

Ông Phương Lễ Trí - Giám đốc Điều hành Y khoa - Chất lượng, Astra Zeneca Việt Nam cho biết: "Đã đến lúc chúng ta đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, điều quan trọng là vẫn phải duy trì cảnh giác và theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình để có thể đưa ra những thay đổi chính sách kịp thời khi cần thiết".

Sản xuất công nghiệp trong quý I/2022 tiếp tục có sự khởi sắc với giá trị toàn ngành tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhu cầu trong nước phục hồi và giao thương quốc tế nối lại để không lỡ nhịp với đà phục hồi của kinh tế thế giới. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục nhìn thấy cơ hội để đồng hành với sự phát triển của kinh tế Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước