Cải thiện năng suất doanh nghiệp thông qua công nghệ đám mây

Thục Linh - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 27/04/2017 10:41 GMT+7

VTV.vn - Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tính năng của công nghệ đám mây ngày càng có sức ảnh hưởng rộng rãi, trở thành một công cụ thiết yếu của các doanh nghiệp.

Dịch vụ điện toán đám mây có thể hiểu là việc cung cấp tài nguyên máy tính cho người sử dụng thông qua kết nối Internet. Nói một cách hình ảnh như một cái túi có thể đựng bất kỳ đồ dùng nào: phần mềm kế toán, quản lý sales/marketing, ổ cứng, thậm chí cả một mạng lưới vận hành doanh nghiệp. Chỉ cần có Internet, người dùng có thể lấy ra sử dụng hay kiểm tra dù ở bất cứ nơi đâu, mà không cần mất một khoản đầu tư nào để nâng cấp dung lượng máy tính.

Theo thống kê của Microsoft, nếu như ở các quốc gia phát triển, số doanh nghiệp ứng dụng nền tảng đám mây trung bình khoảng 60% thì doanh nghiệp Việt Nam chưa đến 20%. Với họ, điện toán đám mây dần trở thành công cụ cạnh tranh về năng suất lao động, thì Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức thí điểm, dù băng thông Internet tốc độ cao đã hoàn toàn sẵn sàng.

Kinh tế Mỹ có thể hụt 400 tỷ USD vì kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp Kinh tế Mỹ có thể hụt 400 tỷ USD vì kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp Doanh nghiệp tham gia giải cứu ngành chăn nuôi heo tại Long An Doanh nghiệp tham gia giải cứu ngành chăn nuôi heo tại Long An Nhiều doanh nghiệp đánh tiếng 'giải cứu' người chăn nuôi lợn Nhiều doanh nghiệp đánh tiếng "giải cứu" người chăn nuôi lợn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

doanh nghiệp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước