Campuchia dự kiến sẽ đón 6,8 triệu lượt khách năm nay

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 27/02/2019 17:48 GMT+7

Bình minh ở khu đền Angkor. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

VTV.vn - Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon vừa cho biết doanh thu trong năm 2018 của ngành du lịch nước này đã đạt trên 4,35 tỷ USD, tăng 19,8% so với mức 3,63 tỷ USD năm 2017

Ông Thong Khon cho hay trong năm 2018, Campuchia đã thu hút hơn 6,2 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 10,7%, tạo ra tổng doanh thu 4.,356 tỷ USD cho nền kinh tế. Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến Campuchia năm 2018, với gần 2 triệu lượt du khách.

Theo ông Thong Khon, quốc gia Đông Nam Á này dự kiến sẽ đón 6,8 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2019 và 7,5 triệu lượt du khách vào năm 2020, với doanh thu ước tính đạt 5 tỷ USD và tạo ra gần 1 triệu việc làm.

Du lịch là một trong bốn ngành đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Campuchia, nước có ba di sản thế giới là công viên khảo cổ học/khu đền Angkor ở ỉnh Xiêm Riệp, đền Preah Vihear tỉnh Preah Vihear và khu khảo cổ Sambor Prei Kuk ở tỉnh Kampong Thom. Bên cạnh đó, Campuchia có đường bờ biển tuyệt đẹp trải dài 440 km qua bốn tỉnh phía tây nam là Preah Sihanouk, Kampot, Kep và Koh Kong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước