Cần đặc biệt cân nhắc điều chỉnh giá dịch vụ công trong quý II

Quang Đông, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 14:56 GMT+7

VTV.vn - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng nay (17/4).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng, tăng trưởng giai đoạn hiện nay đang khó khăn, quý I chỉ tăng 5,1%, do vậy, trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm rất nặng nề. Thông điệp của Chính phủ đưa ra là áp lực tăng giá của năm nay khá lớn, do vậy cần phải quyết tâm điều chỉnh giá theo đúng kế hoạch đề ra để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ cho tăng trưởng.

Theo Cục quản lý giá (Bộ Tài chính), CPI 3 tháng đầu năm 2017 tăng 4,96% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động của tăng giá dịch vụ y tế và giá một số loại dịch vụ khác tại một số tỉnh. Cục quản lý giá dự báo, việc điều hành giá trong 9 tháng còn lại sẽ gặp nhiều khó khăn và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, khoa học và linh hoạt trong điều hành để đảm bảo ổn định mức tăng giá như mục tiêu đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước