Cần sớm khắc phục tình trạng thủy sản bị trả về

Đỗ Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/04/2018 15:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hôm nay (5/4), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 09 về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về.

Theo Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản, năm 2017 có 50 lô hàng thủy sản khai thác xuất khẩu của Việt Nam bị các thị trường cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ yếu là thị trường châu Âu, Nhật Bản, Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Đặc biệt, trong năm qua, có tới 30 lô hàng thủy sản Việt Nam bị EU cảnh báo phát hiện chất ô nhiễm kim loại nặng vượt mức giới hạn cho phép. Phía EU cũng bày tỏ quan ngại và cho biết sẽ xem xét khả năng áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nếu tình hình không được cải thiện.

Ông Ngô Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ NN&PTNT đã cho biết thêm về các giải pháp trong thời gian tới:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước