Cần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh theo nghị quyết 19 và nghị quyết 35

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/11/2018 16:03 GMT+7

VTV.vn - Nghị quyết 19 và nghị quyết 35 đã giao nhiều nhiệm vụ cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Cộng đồng doanh nghiệp hiện làm thủ tục hành chính có thuận lợi không? Có bị thanh kiểm tra trùng lặp không? Có bị nhũng nhiễu, tiêu cực không? Có thường xuyên mất điện không? Hay việc khởi kiện ở tòa án có hiệu quả không? Luôn có rất rất nhiều những câu hỏi tương tự đặt ra. Và trong nỗ lực để có câu trả lời thỏa đáng cho cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 trong suốt các năm từ 2014 - 2018 và ban hành nghị quyết 35 từ năm 2016, trong đó giao nhiều nhiệm vụ cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Vậy thực sự, từ góc độ doanh nghiệp, việc triển khai những nghị quyết này đã được thực hiện tới đâu? Ngay trong sáng nay phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố kết quả kháo sát đối với 10.000 doanh nghiệp, nhằm phần nào làm rõ vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước