Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thông xe cuối năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/08/2019 17:05 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khi trả lời đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay (15/8).

Phiên chất vấn được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.

Một số đại biểu đặt câu hỏi về việc tiến độ thi công cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đang diễn ra như thế nào khi hiện nay nhà đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho biết, tiến độ thi công cao tốc này đang bị chậm. Mới đây, Chính phủ đã có quyết định sẽ bổ sung hơn 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhà đầu tư và cho nhà đầu tư điều chỉnh lại dự án. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng hỗ trợ khoảng 6.000 tỷ đồng cho dự án này. 

Đại diện Bộ GTVT cũng cho biết, đối với đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ cũng mới có quyết định bổ sung nguồn vốn 2018 là 932 tỷ đồng. Khi có quyết định chính thức, Bộ GTVT sẽ mở thầu. Còn đối với cầu Mỹ Thuận 2 hiện nay mới chỉ đang làm hồ sơ để thiết kế kỹ thuật và dự toán, muộn nhất vào tháng 12/2019 sẽ khởi công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước