Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Càng cải cách càng khó khăn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 12:08 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm trong năm 2018 nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp.

Cải cách, cắt giảm điều kiện kinh doanh đang có dấu hiệu bị chững lại là điều nhiều doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất khi có không ít các lô hàng nằm ở cảng bị tăng thêm thời gian thực hiện thủ tục thông quan và đội thêm chi phí. Đáng lo ngại hơn là nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành sau khi được chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang hậu kiểm đã trở lên phức tạp và gian nan hơn cho các doanh nghiệp.

Trước đây, kiểm tra formadehyt là thủ tục kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. Mỗi một lô hàng doanh nghiệp tốn 2,2 triệu đồng kiểm tra mẫu và thời gian là 1 ngày. Đến nay, sau tuyên bố cắt giảm của Bộ Công Thương, thủ tục này chuyển sang kiểm tra sau thông quan. Hậu quả là chi phí doanh nghiệp phải trả bị đội lên thành 7 triệu đồng, thời gian thực hiện tăng gấp 3.

Theo quy định, dấu hợp quy hợp chuẩn phải theo từng lô hàng nhưng với một doanh nghiệp mỗi năm nhập hàng trăm vận đơn nên có in cũng không xuể. Vì thế, cuối cùng dấu hợp quy hợp chuẩn cũng chỉ để trình cơ quan Nhà nước cho đủ thủ tục.

Dệt may là hàng hóa mang tính mùa vụ ngắn, thời trang thậm chí tính theo tuần. Mỗi một ngày chậm là một ngày lo nhưng điều doanh nghiệp lo lắng hơn cả là những rào cản hành chính ngày càng tinh vi hơn, siết doanh nghiệp chặt hơn. Trước đây, danh sách kiểm tra chuyên ngành theo mã HS tức là trước thông quan chung cho tất cả các Bộ ngành chỉ khoảng một trang A4 nhưng hiện mỗi Bộ ngành có một danh sách riêng với độ dài lớn gấp nhiều lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước