Chấn chỉnh sản xuất giống để xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam

Quang Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/08/2016 08:12 GMT+7

VTV.vn - Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị “Quản lý giống tôm nước lợ” với sự tham dự của các DN, cơ sở sản xuất tôm từ 28 tỉnh, thành ven biển.

Hiện nay, diện tích nuôi tôm cả nước vào khoảng 680.000 ha, tương đương với nhu cầu 130 tỷ con giống mỗi năm. Chất lượng giống gần như quyết định toàn bộ sự thành công của nghề nuôi bởi liên quan đến chất lượng, sản lượng và dịch bệnh. Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, nếu còn phụ thuộc đến 60% vào nguồn giống nhập khẩu thì ngành tôm khó có thể phát triển.

Dự kiến, năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm sẽ vượt 3 tỷ USD. Theo các chuyên gia, Việt Nam có thể trở thành cường quốc tôm với điều kiện phải quản lý được chất lượng theo chuỗi giá trị bền vững. Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT cam kết sẽ xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển mặt hàng này, hướng tới khẳng định thương hiệu con tôm Việt Nam trên trường quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước