Chán nản vì COVID-19, đổ xô đi mua cây thông Noel sớm

Quỳnh Anh (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 10/12/2020 20:04 GMT+7

Ảnh minh hoạ: Yahoo Finance

VTV.vn - Các trang tại cây thông Noel tại Australia đã đóng cửa sớm vì "cháy" hàng khi người tiêu dùng háo hức kéo nhau mua thông trang trí Noel sau 1 năm chán nản vì COVID-19.

Theo Reuters, người tiêu dùng Australia đã không còn mặn mà với những cây thông noel bằng nhựa như trước kia mà thay vào đó họ tìm kiếm những cây thật để trang trí nhà cửa.

"Mọi người đã trải qua 1 năm khó khăn và họ đang mong chờ Giáng sinh đến sớm hơn trong năm nay",  ông William Cappello, chủ trang trại thông Noel Willy’s tại Sydney cho hay.

Vì cần tới 4 năm để có thể trồng được cây thông cao 2,5m, những người bán cây thông năm nay phải vật lộn xoay xở khi nhu cầu mua cây bỗng nhiên tăng cao đột ngột, họ chỉ có thể cảnh báo với khách hàng khi nguồn cung bắt đầu khan hiếm.

Chán nản vì COVID-19, đổ xô đi mua cây thông Noel sớm - Ảnh 1.

Các trang trại thông lần lượt "cháy hàng" do nhu cầu khách hàng cao. Ảnh minh hoạ: Fortune.

Trang trại của ông William lần đầu tiên phải đóng cửa sớm kể từ năm 2001 sau khi đã bán sạch cây. Trại một nông trại khác ở phía tây Sydney, bà chủ Lynette Keanelly cho biết toàn bộ cây thông của nhà mình cũng đã bán hết và chỉ có thể nhận đặt hàng trước cho Giáng sinh 2021.

"Mọi người đều hào hứng để sở hữu 1 cây thông thậm chí họ không thể có ngay trong năm nay. Họ sẵn sàng đặt hàng cho năm sau", bà Lynette cho hay.

"Năm 2020 là một năm khó khăn cho tất cả mọi người. Thử là một việc gì đó tốt đẹp sẽ khiến tâm trạng mọi người tốt hơn. Và có điều gì tốt hơn, đẹp hơn dịp Giáng sinh đâu", cô Sharon, khách hàng tại cửa hàng Willy cho hay.

Australia không phải là quốc gia duy nhất gặp tình trạng này. Đài BBC cho biết, dù các cửa hàng thông phải đóng cửa tránh dịch, những người bán ở khắp nước Anh cho hay mùa lễ hội năm nay họ đã bội thu.

"Năm nay, hơn bao giờ hết, mọi người nhất định đều muốn được trải qua một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời. Họ mua cây thông sớm hơn và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Rất nhiều khách hàng nói rằng đây là lần đầu họ mua một cây thông thật", anh Pete Hype một chủ sạp bán cây thông chia sẻ.

Tính đến đầu tháng 12 năm nay, anh Pete đã bán được hơn 30% số lượng cây thông so với những năm trước. Năm nay, các trang trại ở Anh dự đoán sẽ có khoảng 10 triệu cây thông được bán ra trong năm nay. Những người trồng thông cho biết việc cung cấp sỉ cho các cửa hàng bán lẻ đã cao hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước