Châu Âu đề xuất thay đổi mức dư lượng tối đa với các hoạt chất

VTV Digital-Thứ tư, ngày 21/08/2024 13:05 GMT+7

VTV.vn - Chuối, xoài, sầu riêng và nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam, sắp tới khi vào EU sẽ phải chú ý thật kỹ về dư lượng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật.

Trong văn bản gửi các cục và hiệp hội, văn phòng SPS Việt Nam đã thông báo về việc EU đề xuất thay đổi mức dư lượng tối đa với 4 hoạt chất như trên sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, có những hoạt chất mà mức dư lượng tối đa được đề xuất giảm hàng trăm lần so với quy định hiện tại. Vì vậy, những doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu sang thị trường châu Âu, ngay lập tức cập nhật những thay đổi này.

Đang xuất xoài tươi sang thị trường Hà Lan, vì vậy dự thảo mới từ phía EU dự báo sẽ có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho những thay đổi này, doanh nghiệp cho biết ngay từ bây giờ sẽ làm việc lại với nông dân về quy trình sản xuất nhằm đảm bảo đúng yêu cầu. Bởi với một vi phạm tại thị trường châu Âu về dư lượng các hoạt chất, không chỉ ảnh hưởng riêng một lô hàng mà thậm chí còn tác động tiêu cực đến cả ngành hàng.

Châu Âu đề xuất thay đổi mức dư lượng tối đa với các hoạt chất - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, tháng 2 năm sau, châu Âu sẽ áp dụng những thay đổi trong quy định về mức dư lượng tối đa

Ông Nguyễn Trọng Trung Dũng - Phó Tổng giám đốc- Công ty TNHH Chế biến trái cây Yasaka cho biết: "Chúng tôi đang hướng tới cho bà con nông dân sử dụng hữu cơ, thay thế dần dần những loại hóa chất hay phân bón vô cơ. Như vậy, trong thời gian tới, chúng ta sẽ đi theo lộ trình để có thể đạt tiêu chuẩn chất lượng để nhà nhập khẩu yên tâm".

Châu Âu hiện đang là thị trường xuất khẩu quan trọng của nông nghiệp Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu nông nghiệp sang EU đạt 4,2 tỷ USD - tăng gần 30%. Eurocham đánh giá, để có thể tận dụng tốt EVFTA, các doanh nghiệp rất cần các cơ quan chuyên ngành hỗ trợ về vấn đề vượt các rào cản kỹ thuật.

Ông Jean-Jacques Bouflet - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) nhận định: "Xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu tăng vọt từ 35 tỷ Euro vào năm 2019 lên tới hơn 48 tỷ Euro vào năm 2023. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp cho các rào cản kỹ thuật đối với thương mại, đặc biệt là trong chứng nhận và thử nghiệm, đồng thời vận động cắt giảm thuế quan hơn nữa và đơn giản hóa các thủ tục hải quan".

Những thay đổi từ thị trường nhập khẩu là thường xuyên, vì vậy, theo các hiệp hội, điều quan trọng là doanh nghiệp phải nắm thật rõ quy định và cập nhật liên tục.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nêu ý kiến: "Đối với Hiệp hội, chúng tôi luôn khuyến cáo với doanh nghiệp khi xuất khẩu vào một thị trường nào đó trên thế giới, đặc biệt là mặt hàng rau quả, phải tìm hiểu kỹ hàng rào kĩ thuật. Đừng nghĩ hàng tôi xuất vào EU được thì vào Mỹ được, hay vào Mỹ được thì xuất vào Canada hoặc nước khác được thì sẽ rủi ro rất cao".

Theo kế hoạch, tháng 2 năm sau, châu Âu sẽ áp dụng những thay đổi trong quy định về mức dư lượng tối đa này. Tuy vậy, ngay từ giờ các doanh nghiệp cần nắm rõ những thay đổi này để có phương án sản xuất phù hợp nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước