Chế biến, chế tạo là động lực chính cho tăng trưởng

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 31/05/2018 09:38 GMT+7

VTV.vn - Chế biến, chế tạo đang dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng giữ vai trò lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong 4 tháng, tăng trưởng của lĩnh vực chế biến, chế tạo đạt trên 11%, nâng tỷ trọng đóng góp chung của toàn ngành công nghiệp lên trên 3%, trong tổng mức tăng trưởng GDP trên 7%.

Theo mục tiêu đã được thông qua, đến năm 2020, tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 85 - 90%; tăng trưởng giá trị gia tăng của lĩnh vực này bình quân đạt từ 8 - 10%.

Với đà tăng trưởng hiện nay, mục tiêu này là hoàn toàn khả thi và ngành chế biến chế tạo sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước