Chi phí vận chuyển tại Việt Nam chiếm 25% GDP

Phương Dung (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 10:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

Đó là thông tin được đại diện Bộ Công thương đưa ra tại Diễn đàn về ngành logistics của Việt Nam, ngày 27/11.

Theo đó, trong hoạt động xuất khẩu, chi phí vận chuyển mỗi năm doanh nghiệp nước ta đang phải bỏ ra tới gần 3 tỉ USD. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nước ta vẫn chịu các loại phí cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tuyến đường sắt lạc hậu, khả năng chuyên chở chỉ chiếm 1% tổng lượng hàng hóa của cả nước.

Tuyến đường sông, biển lại không được tận dụng khai thác, năng lực đội tàu yếu nên hơn 80% thị phần logistics rơi vào tay doanh nghiệp vận tải nước ngoài.

Được biết, chi phí vận chuyển tại Việt Nam hiện chiếm tới 25% GDP, trong khi tại các nước trên thế giới chỉ khoảng 10-13%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước