Chính phủ Mỹ chính thức áp thuế lên nhôm Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/02/2018 15:20 GMT+7

Mỹ cáo buộc Trung Quốc bán phá giá nhôm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu từ 49-106% đối với lá nhôm Trung Quốc vì cho rằng các sản phẩm này được bán phá giá tại Mỹ dưới mức giá bình đẳng trên thị trường.

Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định dựng hàng rào thuế quan đối với lá nhôm (aluminum foil) nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi kết luận rằng các nhà sản xuất Trung Quốc được nhận trợ cấp và bán phá giá sản phẩm tại thị trường Mỹ. Phán quyết này của Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung.

Trong một tuyên bố ngày 27/2, Bộ Thương mại Mỹ cho biết Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu từ 49-106% đối với lá nhôm Trung Quốc vì cho rằng các sản phẩm này được bán phá giá tại Mỹ dưới mức giá bình đẳng trên thị trường. Ngoài ra, lá nhôm Trung Quốc còn bị Mỹ áp mức thuế 17-81% vì Mỹ kết luận các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhận được trợ cấp không bình đẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Các nhà máy công xưởng của người Mỹ hiện đang phải đóng cửa hết vì không cạnh tranh được. Tôi muốn giành lại công ăn việc làm trong ngành nhôm thép cho người Mỹ. Kể cả khi phải áp thuế nặng lên nhôm thép nhập khẩu. Có thể thị trường sẽ chao đảo một chút nhưng ít ra người Mỹ sẽ giành lại được công ăn việc làm".

Tháng 11 năm ngoái, chính quyền Trump có một động thái hiếm gặp là mở một cuộc điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với hợp kim nhôm Trung Quốc. Thông thường những cuộc điều tra như vậy thường do các nhà sản xuất Mỹ thực hiện nhưng lần này, cuộc điều tra được tiến hành bởi Chính phủ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước