Chính phủ “thúc” tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/07/2018 06:05 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

Mặc dù đã có những kết quả cho thấy quá trình cổ phần hóa đi vào chiều sâu và có chất lượng hơn, khi số tiền thu về trong nửa đầu năm đạt hơn 22.500 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cả năm 2017. Tuy nhiên, không ít những vướng mắc, tồn tại cần được khắc phục, nhằm nâng cao cả về tốc độ và hiệu quả cổ phần hóa đã được nêu ra tại Hội nghị giao ban của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì sáng ngày 25/7.

11 doanh nghiệp nhà nước thuộc TP Hà Nội và 39 doanh nghiệp của TP.HCM phải cổ phần hóa trong năm nay. Thế nhưng, dù đã hết 6 tháng đầu năm, chưa có doanh nghiệp nào thực hiện. Việc chậm trễ này là do những vướng mắc trong xác định giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp.

Năm nay, cả nước vẫn còn 16 DN trực thuộc các bộ, ngành chưa thực hiện cổ phần hóa. Theo đại diện Bộ Công Thương, xác định phương án sử dụng đất là vướng mắc lớn nhất làm chậm quá trình triển khai.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, quy định hiện nay đang làm phát sinh thêm các đầu mối trong việc xây dựng phương án cổ phần hóa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết các thủ tục, đặc biệt về đất đai để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, không vì làm nhanh mà để ảnh hưởng đến chất lượng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các bộ, ngành phải đốc thúc doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhanh chóng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bởi thực tế hiện nay, tỷ lệ này mới chỉ đạt hơn 20%.

Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

VTV.vn - Theo kế hoạch, 85 DNNN sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa trong năm nay. Nhưng hết 6 tháng đầu năm, mới chỉ có 19 DN thực hiện, chỉ đạt hơn 20%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước