Chính thức ban hành biện pháp tự vệ với sản phẩm tôn màu

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sau thời gian dài điều tra, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn mạ màu nhập khẩu trong vòng 3 năm kể từ giữa tháng 6/2017.

Quyết định này được đưa ra sau một khoảng thời gian dài ngành sản xuất tôn trong nước bị thiệt hại nặng nề do sản lượng tôn mạ màu nhập khẩu ngày càng tăng mạnh.

Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với 8 sản phẩm, mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Mã số của các sản phẩm này được công bố trên trang web chính thức của Bộ. Mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch được áp dụng cho các mặt hàng này là 19%.

Trước đó, 3 doanh nghiệp tôn nội địa lớn có thị phần chiếm hơn ¼ tổng sản lượng sản xuất trong nước đã tiến hành khởi kiện sau khi các mặt hàng nói trên xảy ra tình trạng dư thừa nguồn cung do lượng nhập khẩu về tăng mạnh.

Tôn mạ nhập khẩu tăng đột biến hòng 'chạy' thuế? Tôn mạ nhập khẩu tăng đột biến hòng "chạy" thuế? Thiệt hại nghiêm trọng, lần đầu tiên DN tôn kiện chống bán phá giá Thiệt hại nghiêm trọng, lần đầu tiên DN tôn kiện chống bán phá giá Australia điều tra chống bán phá giá tôn ép của Việt Nam Australia điều tra chống bán phá giá tôn ép của Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước