Chợ truyền thống trong cuộc sống hiện đại tại UAE

Vân Anh, Phùng Sơn (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ năm, ngày 10/08/2017 19:02 GMT+7

VTV.vn - Tại Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), những chợ truyền thống dù nhỏ bé nhưng vẫn đang đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống người dân bản địa.

Chợ rau quả ở cảng Zayed thường bắt đầu đón khách lúc 3h chiều. Ở đây có mọi thứ, từ bán buôn, đến bán lẻ.

Nhóm của anh Pasid (nông dân Afganistan tại UAE) có 5 người, mang rau tự trồng từ vườn nhà đến đây lúc đầu giờ. Hàng không nhiều, nhưng bao giờ quầy hàng của anh cũng bán hết đầu tiên.

Người ta đi mua hàng ở chợ không lo đến chất lượng hay nguồn gốc. Tất cả đều đảm bảo từ đầu vào, nên về cơ bản hàng ở siêu thị hay chợ cũng như nhau.

Nhiều người thường thích đi chợ truyền thống vào chiều muộn, vừa để tránh cái nắng gắt vùng sa mạc, vừa như một thói quen.

Hàng trăm trung tâm thương mại đã mọc lên ở UAE trong vòng 30 năm. Tương ứng với đó là các ông lớn ngành hàng siêu thị không bỏ lỡ cơ hội đầu tư của mình. Nhưng vẫn còn tới 30.000 lượt người đi chợ truyền thống ở Abu Dhabi mỗi tuần. Đó là con số mang nhiều ý nghĩa.

Mặc dù các cửa hàng chỉ thực sự bán hàng lúc 8h tối nhưng khi vừa tan tầm, hàng chục xe gia đình ở Abu Dhabi đã tấp nập khắp chợ truyền thống. Siêu thị, trung tâm thương mại đã trở thành đặc trưng của UAE, nhưng cảm giác đi chợ xưa, được mặc cả và chọn món đồ tươi yêu thích vẫn là thói quen không thể thiếu của người dân nơi đây.

Giới trẻ Hàn Quốc trở lại với chợ truyền thống Giới trẻ Hàn Quốc trở lại với chợ truyền thống

VTV.vn - Ở Hàn Quốc, giới trẻ đang nỗ lực để lưu giữ, truyền sức sống trở lại cho những khu chợ truyền thống đang "hấp hối".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước