Tiếp tục chuỗi các cuộc làm việc với các thành phần doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Thủ tướng cảm ơn các doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu dành thời gian trao đổi về các biến động thương mại trên toàn cầu, đặc biệt là chính sách thuế quan của các quốc gia. Đây cũng là mối quan tâm của không chỉ các doanh nghiệp FDI, mà còn cả các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, có tới 82% số doanh nghiệp Hàn Quốc tin rằng, Chính phủ Việt Nam ứng phó hiệu quả với các biến động bên ngoài. Doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đặt niềm tin vào sự ngoại giao và các chính sách hỗ trợ FDI của Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đề xuất những chính sách thuế linh hoạt, phù hợp với những thay đổi của toàn cầu.
Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ hai bên có thể đàm phán để có được những chính sách ổn định, lâu dài và có lợi cho cả đôi bên
Ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) cho biết: "Để củng cố vị thế của Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu, việc hợp tác chiến lược về thương mại và chính sách thuế quan với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng. Nếu Việt Nam chủ động xây dựng các chiến lược linh hoạt và điều chỉnh quy định thuế nhập khẩu phù hợp, niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm cả Hàn Quốc sẽ được củng cố".
Với những doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, việc Hoa Kỳ đánh thuế vào một số đối tác lớn như hiện nay, trước mắt, một số lĩnh vực, ngành nghề có thể tận dụng được lợi thế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lo ngại việc chính sách thuế quan của Hoa Kỳ trong thời gian tới có nhiều biến động. Vì vậy, ngoài việc mở rộng thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ hai bên có thể đàm phán để có được những chính sách ổn định, lâu dài và có lợi cho cả đôi bên.
Ông Lê Đại Quảng - Phó Tổng giám đốc Công ty dệt may Supertex chia sẻ: "Chúng tôi cũng rất hy vọng và đề nghị Chính phủ có những biện pháp đàm phán để chúng ta được hưởng những chính sách thuế quan ổn định, lâu dài và có nhiều lợi thế so với các thị trường khác khi tham gia vào kinh doanh xuất bán hàng cho thị trường Mỹ".
Các doanh nghiệp, hiệp hội cũng mong muốn, nếu trong trường hợp Hoa Kỳ áp thuế với một số mặt hàng của Việt Nam, chúng ta sẽ đàm phán theo lộ trình để ngành sản xuất không có quá nhiều biến động.
Với những đề xuất, trăn trở của các doanh nghiệp, cũng như của đại biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ dành thời gian phản hồi cụ thể. Đặc biệt, trước quan tâm của các doanh nghiệp về quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ, các chính sách của Hoa Kỳ và phản ứng, giải pháp của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ một số nội dung quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Một là, hai nền kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau, không phải cạnh tranh gay gắt mà cạnh tranh lành mạnh. Thứ hai, chúng tôi là đối tác chiến lược toàn diện của nhau nhưng có nhiều duyên nợ với nhau, có những đặc điểm khác với các đối tác khác. Thứ ba, chúng tôi chủ động tích cực, tiếp xúc với các cấp, các ngành, doanh nghiệp của Hoa Kỳ để tiếp tục hiểu nhau hơn, hỗ trợ nhau hơn, chia sẻ với nhau những thuận lợi, khó khăn để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Thứ tư, giải quyết vướng mắc của các đối tác Hoa Kỳ trong quá trình hợp tác với Việt Nam một cách công bằng, hợp lý, đúng quy định, đúng luật pháp của hai bên. Thứ năm, Bộ Tài chính đang rà soát các sắc thuế làm sao cho cân bằng, hài hòa lợi ích giữa hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế của hai nước sâu sắc, toàn diện hơn. Thứ sáu, Chính phủ sẽ có cuộc họp trong tuần này để rà soát các chính sách, đảm bảo cân bằng thương mại, đưa ra những chính sách mới phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ hiện tại".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!