Chủ sở hữu hệ thống rạp CGV bị "tố" vi phạm Luật Cạnh tranh

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/06/2018 10:08 GMT+7

VTV.vn - CJ Hàn Quốc - chủ sở hữu hệ thống rạp chiếu phim CGV - bị "tố" vi phạm Luật Cạnh tranh nhằm thâu tóm ngành điện ảnh Việt Nam.

Hiệp hội phát hành và phổ biến phim Việt Nam vừa có văn bản gửi lên Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, cho rằng Tập đoàn CJ Hàn Quốc đang thực hiện hoạt động tập trung kinh tế nhằm thâu tóm ngành điện ảnh Việt Nam. CJ Hàn Quốc chính là chủ sở hữu hệ thống rạp chiếu phim CGV - hệ thống rạp rộng lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Trong văn bản của Hiệp hội này chỉ rõ, Tập đoàn CJ của Hàn Quốc thông qua các công ty con đã nắm giữ tới 40% rạp chiếu phim và hơn 60% thị phần phát hành phim của Việt Nam. Từ đó, đã và đang thiết lập những điều kiện, buộc các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam phải tuân theo, với mục đích tiến tới chiếm lĩnh thị trường.

Vì vậy, có thể tập đoàn này đã vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh. Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc.

Sửa Luật Cạnh tranh để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng Sửa Luật Cạnh tranh để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

VTV.vn - Dự luật thay đổi đã mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh với cả DN nước ngoài và không quy định cụ thể thị phần kết hợp của các DN tập trung kinh tế như trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước