Chứng khoán Mỹ tràn ngập "sắc đỏ"

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 14/09/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Đi ngược với xu hướng tích cực của tuần trước đó, tuần qua lại chứng kiến diễn biến ảm đạm trên thị trường chứng khoán Phố Wall, khi phần lớn các phiên giao dịch đều mang “sắc đỏ”.

Thông tin về khả năng Scotland có thể tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sau cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, cũng như các số liệu đáng thất vọng từ một vài nền kinh tế lớn chính là những nhân tố chủ chốt tạo sức ép lên các chỉ số chứng khoán của Mỹ.

Mở đầu tuần (ngày 8/9), thị trường cổ phiếu Mỹ đồng loạt mất điểm, chấm dứt đợt tăng kéo dài trong năm tuần vừa qua, do giới đầu tư tiếp nhận những thông tin kém lạc quan về hai nền kinh tế lớn nhất châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Bảy giảm 2,4%, trong khi GDP quý II/2014 của Nhật Bản cũng giảm 1,8% so với quý trước đó. Đà giảm của phố Wall tiếp tục kéo dài sang ngày 9/9, sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh tiếng về khả năng sẽ siết chặt hơn yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng, khiến các cổ phiếu ngành ngân hàng mất giá mạnh.

Điểm sáng duy nhất trong tuần này chỉ xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 11/9, khi cả ba chỉ số chính đều đảo chiều lên điểm, nhờ màn ra mắt hai sản phẩm iPhone mới của “đại gia” công nghệ Apple. Tuy nhiên, khi giới đầu tư chưa kịp vui mừng thì liên tiếp các thông tin tiêu cực về tình hình lạm phát thấp tại Trung Quốc và Đức, cũng như việc Scotland chuẩn bị bước vào cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đã đưa chứng khoán Mỹ trở về quỹ đạo giảm ngay trong phiên giao dịch liền sau đó.

Tới phiên giao dịch cuối tuần (ngày 12/9), thị trường cổ phiếu Mỹ tiếp tục lùi sâu, giữa bối cảnh Mỹ và phương Tây vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành ngân hàng và năng lượng của Nga. Trong khi đó, những đồn đoán về khả năng Fed sẽ quyết định nâng lãi suất sớm hơn dự kiến vào cuộc họp chính sách tuần tới lại bắt đầu dấy lên, do ngày càng xuất hiện thêm các tín hiệu sáng mới trên bức tranh của nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà mới nhất là báo cáo tích cực về doanh số bán lẻ và chỉ số lòng tin tiêu dùng.

Mặc dù đã phục hồi phần nào so với mức giảm mạnh ở đầu phiên, song chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn khép lại phiên cuối tuần ở mức thấp nhất trong gần ba tuần qua do sự trượt dài của nhóm cổ phiếu năng lượng như Chevron (-0,9 %), Marathon (-1,1%), Schlumberger (-2,1%) và Halliburton (-1,8%).

Chốt phiên 12/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 61,49 điểm (0,36%), xuống 16.987,28 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 11,91 điểm, xuống 1.985,54 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq mất 24,21 điểm (0,53%), đóng cửa ở mức 4.567,60 điểm. Tính chung cả tuần qua, Dow Jones giảm 0,87%, S&P 500 cũng hạ 1,10%, còn Nasdaq Composite mất ít nhất (0,33%), nhờ mức tăng mạnh 2,8% của cổ phiếu Apple.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước