Chứng minh Trà Ô Long của Việt Nam không nhiễm dioxin

Ngọc Dũng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 20:32 GMT+7

Dù cơ quan hải quan Đài Loan (Trung Quốc) đã cho thông quan hơn 70 container chè từ Lâm Đồng, nhưng vụ việc này cho thấy, cần có những biện pháp tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm.

Một số kênh truyền thông của Đài Loan (Trung Quốc) đưa thông tin về việc chè Việt Nam trồng tại những vùng đất bị nhiễm dioxin, khiến người tiêu dùng tại đây lo ngại không dám mua chè. Nhà chức tránh Đài Loan cũng đã áp dụng biện pháp không cho thông quan.

Chiều qua (20/11), cơ quan hải quan Đài Loan (Trung Quốc) đã cho thông quan hơn 70 container chè Ô Long nhập khẩu từ Lâm Đồng, Việt Nam.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra nhiều bằng chứng khoa học minh chứng nông sản Lâm Đồng đảm bảo an toàn; không bị nhiễm dư lượng của chất dioxin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước