CIEM: Chưa có khung pháp lý hoàn thiện để quản lý kinh tế chia sẻ

Tài Phan, Anh Nguyên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 14:35 GMT+7

VTV.vn - Thế giới hiện chưa có khung pháp lý hoàn thiện để quản lý chặt chẽ kinh tế chia sẻ với những dịch vụ trực tuyến kiểu mới như Airbnb, Uber, Grab...

Đây là thông tin mà đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa nêu ra tại hội thảo sáng 15/12.

Theo đó, vị đại diện CIEM nêu ra 3 điển hình, đó là Hàn Quốc, Australia và Singapore. Nhìn chung, việc xây dựng khung pháp lý để quản lý kinh tế chia sẻ, chỉ mới diễn ra từ 2-3 năm trở lại đây và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên, xu hướng chung là ủng hộ. Điển hình như Hàn Quốc, mới đây đã ban hành thông tư để thúc đẩy, hướng Seoul trở thành thành phố chia sẻ. Các quận tại thành phố này đều phải chịu trách nhiệm phát triển kinh tế chia sẻ và được cấp ngân sách riêng cho việc này. Đồng thời chính quyền cũng đưa ra trung tâm dữ liệu để công bố trực tuyến mọi báo cáo của Chính phủ liên quan tới kinh tế chia sẻ.

Tới đây, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương sẽ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và đưa ra đề xuất hướng quản lý đối với các loại hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

Khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh tế chia sẻ tại Nhật Bản Khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh tế chia sẻ tại Nhật Bản

VTV.vn - Tại Nhật Bản, các hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber hay Airbnb đã xuất hiện từ khoảng 2012 nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước