Cơ hội xuất khẩu hàng hoá sang Nga

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 10/04/2025 18:30 GMT+7

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nga đã phục hồi và tăng trưởng trong hai tháng đầu năm 2025

VTV.vn - Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam - Nga có nhiều thuận lợi, cơ hội cho hợp tác kinh tế - thương mại.

Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, trong đó Nga là thành viên, đã ký Hiệp định thương mại tự do vào năm 2015. Đến nay, phần lớn các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga đã được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% hoặc rất thấp. Điều này mở ra cơ hội xuất khẩu hàng hóa còn rất lớn.

Theo đó, nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu, cần nghiên cứu có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật tình hình, xu hướng thị trường, thói quen mua sắm, tiêu dùng của người dân, nhằm hiểu biết sâu về thị trường bản địa, phục vụ cho việc phát triển kinh doanh tại Nga. Đối với các doanh nghiệp lớn, đã có kinh nghiệm làm ăn và có sản phẩm với lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như cà phê, trái cây, chè, hạt tiêu… cần xem xét tận dụng các ưu đãi của Hiệp định thương mại tự do, cũng như các ưu đãi đầu tư của Nga để đầu tư sản xuất tại thị trường này.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga đạt 737,4 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 346,7 triệu USD, giảm 2%; nhập khẩu đạt 390,7 triệu USD, giảm 2%. Thâm hụt thương mại với Liên bang Nga đạt khoảng 44 triệu USD.

Trong hai tháng đầu năm 2025, hàng thủy sản đã vượt qua giai đoạn giảm mạnh hồi tháng 1 và đạt 29,4 triệu USD, tăng trưởng dương 0,8%; chè đạt 2,1 triệu USD (tăng 33,5%); gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 843 ngàn USD (tăng gần 60%); giày dép các loại đạt 2,06 triệu USD (tăng hơn 304%)…

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng trong nhóm nông sản, nông sản nguyên liệu vẫn tiếp tục hưởng lợi từ việc tăng giá toàn cầu, nên dù khối lượng xuất khẩu giảm nhưng giá trị giảm ít hơn, có trường hợp còn tăng. Điển hình như hạt điều giảm 52,6% về khối lượng nhưng giá trị giảm 36%; cao su giảm 32,7% về khối lượng và giảm 9,6% về giá trị; hạt tiêu giảm 16,2% về khối lượng nhưng tăng 53% về giá trị; cà phê giảm 24,8% về khối lượng nhưng tăng 32% về giá trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước